Kết quả tìm kiếm cho "GS. TS Lê Anh Vinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 107
Tác phẩm "Chú robot tưởng mình là người" của GS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - xuất hiện trong đề thi lớp 10 môn ngữ văn của TPHCM, sáng 1/6.
Ngày 25/05, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học thành viên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định về chính sách hỗ trợ sinh viên theo học các ngành công nghệ chiến lược.
Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề: “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân”.
Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đào tạo luật, đáp ứng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.
145 dự án xuất sắc mang đậm dấu ấn công nghệ đã được vinh danh tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026.
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.
Ngoài lập kỷ lục châu Á, Việt Nam cũng nằm trong số 14 quốc gia có hệ thống phẫu thuật robot AI Modus V Synaptive hiện đại hàng đầu thế giới.
Phí môn bài áp dụng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh được bỏ hoàn toàn; doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm đầu khởi nghiệp cũng được miễn thuế thu nhập... Đây là những giải pháp được kỳ vọng tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong toàn dân.
GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định: Độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Việc tiếp tục đề xuất giảm giờ làm việc bình thường theo lộ trình, đồng thời bổ sung thêm ngày nghỉ lễ đang thu hút sự quan tâm lớn của người lao động. Tại Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thực chất quyền nghỉ ngơi nhằm bảo vệ sức khỏe, tái tạo sức lao động và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
Bài viết của Tiến sỹ Vũ Hải Quang nhìn lại chặng đường 365 ngày qua một cách toàn cảnh và đa chiều, từ những bước tiến về khoa học công nghệ đến sự chuyển biến trong tư duy quản trị.